11 ngư dân và tàu cá Việt Nam bị giữ tại Brunei

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Brunei sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá PY 90260 TS của Việt Nam, bị giữ tại nước này hôm 21/5.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Brunei sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá của Việt Nam, bị giữ tại nước này từ ngày 21/5.

Liên quan tới thông tin ngày 21/5 vừa qua tàu PY 90260 TS (Phú Yên), do ông Đỗ Văn Phụng làm thuyền trưởng cùng 10 lao động, bị giữ tại Brunei, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán Brunei tại Việt Nam và chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm hiểu sự việc, đồng thời đề nghị phía Brunei sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã cử cán bộ xuống gặp gỡ, động viên các ngư dân và cho biết hiện nay, toàn bộ ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc, hỗ trợ tối đa và cố gắng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của các ngư dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục