11 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ

Theo các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người chết đuối và 4 người mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/3.
11 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thi thể người di cư thiệt mạng sau một vụ thuyền bị đắm ngoài khơi bờ biển. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người chết đuối và 4 người mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/3.

Hãng thông tấn Dogan cho biết thi thể của những người chết đuối đã dạt lên bờ biển của tỉnh Aydin, miền Tây nước này.

Bảy người được tìm thấy sống sót trong một chiếc xuồng cao su.

Vụ chìm thuyền xảy ra chưa đầy một tuần sau khi thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư vào châu Âu, có hiệu lực tròn một năm vào ngày 20/3 vừa qua.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Ankara đã đe dọa bãi bỏ thỏa thuận này trong bối cảnh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU leo thang sau khi các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị ngăn cản tổ chức các cuộc míttinh ở một số nước châu Âu nhằm vận động cộng đồng người Thổ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Tư tới về tăng quyền lực của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, có khoảng 363.000 người di cư tới Hy Lạp trong năm 2016 theo thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt kiểm soát hải giới và phá vỡ các đường dây giúp người di cư vượt biên trái phép để đổi lấy việc EU viện trợ hàng tỷ euro cho Ankara để hỗ trợ người tị nạn ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục