11% vị thành niên ở Việt Nam có "quan hệ" sớm

Theo báo cáo của WHO, VN hiện có gần 11,2% vị thành niên có quan hệ tình dục, trong đó gần 34% không sử dụng biện pháp tránh thai.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam hiện có gần 11,2% vị thành niên có quan hệ tình dục, trong đó gần 34% không sử dụng các biện pháp tránh thai.

Hằng năm có khoảng 300.000 nữ thanh niên có thai trước tuổi 20 tuổi. Khoảng 20% số trẻ trên toàn quốc được sinh ra từ những người mẹ dưới 19 tuổi.

Việt Nam cũng đang đứng trước thách thức của đại dịch HIV/AIDS, trong đó số vị thanh niên, thanh niên dưới 19 tuổi chiếm 6%, tỷ lệ cao nhất là nhóm tuổi từ 20 đến 29 chiếm 52,11% trên tổng số người nhiễm mới HIV/AIDS được phát hiện.

Một bộ phận vị thành niên, thanh niên thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; thiếu cơ hội tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thân thiện về chăm sóc sức khỏe sinh sản; tình trạng có thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên, phá thai không an toàn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng.

Những thông tin trên được đưa ra tại buổi tọa đàm "Chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên", do Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hiệp quốc phối hợp tổ chức tổ chức ngày 19/10.

Trợ lý Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam Trần Thị Vân cho biết Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã hỗ trợ Trung ương Đoàn và một số tỉnh Đoàn để tăng cường sự tiếp cận của vị thành niên và thanh niên tới các dịch vụ và thông tin về sức khỏe tình dục và sinh sản.

Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã đóng góp vào việc dự thảo và thực hiện Luật Thanh niên với trọng tâm là kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên về sức khỏe sinh sản giai đoạn 2006 - 2010 và hỗ trợ Đoàn thanh niên ở các cấp tăng cường sự tham gia vào tiến trình xây dựng chính sách nhằm đưa các vấn đề của thanh niên vào các chiến lược và chính sách quốc gia.

Thảo luận về các nội dung liên quan tới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, Viện nghiên cứu thanh niên đề xuất cần nâng cao chất lượng truyền thông về giới, sức khỏe sinh sản, tình dục cho vị thành niên, thanh niên; trong đó chú trọng cung cấp kiến thức về kỹ năng sống về sức khỏe sinh sản.

Cơ quan chức năng hoàn thiện nội dung, phương pháp giáo dục giới tính, tình dục.. vào chương trình giảng dạy của các trường học; tăng cường phối hợp công tác bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên giữa các ngành có liên quan như y tế, giáo dục-đào tạo và các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ; khuyến khích gia đình, cộng đồng hỗ trợ việc giáo dục giới tính, tình dục lành mạnh, sống khỏe, sống có ích cho vị thanh niên, thanh niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục