110 DN Việt dự hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Hội chợ thường niên Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 6 đã khai mạc với sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia.
Hội chợ thường niên Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 6 đã khai mạc sáng 20/10 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.

Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Quốc Lý Khắc Cường, lãnh đạo cấp cao chính phủ 10 nước thành viên ASEAN cùng đông đảo các nhà doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, các nước thành viên ASEAN và nhiều nước khác. Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tham gia cắt băng khai mạc hội chợ.

CAEXPO năm nay có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Italy, Tây Ban Nha... với 4.000 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó 2.800 gian trong nhà, 600 gian ngoài trời và 600 gian tại địa điểm bổ sung.

Với 110 doanh nghiệp đến từ 24 tỉnh và thành phố, Việt Nam là nước có đoàn doanh nghiệp lớn nhất trong 10 nước ASEAN tham gia hội chợ năm nay. Đoàn mang đến hội chợ nhiều loại sản phẩm, trong đó có đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, bánh kẹo, thủy sản, thực phẩm đông lạnh, càphê và giày dép.

Tại CAEXPO 2008, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết được 200 hợp đồng thương mại, thực hiện 200.000 vụ giao dịch với tổng giá trị hợp đồng thương mại và các dự án đầu tư đạt 350 triệu USD.

Hội chợ CAEXPO được tổ chức hàng năm tại thành phố Nam Ninh từ năm 2004 theo sáng kiến của Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 tổ chức tại Bali, Indonesia tháng 10/2003./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục