112 người chết do động đất, sóng thần ở Indonesia

Tính tới sáng 27/10, trận động đất mạnh gây sóng thần ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia đã làm 112 người chết, 502 người khác mất tích.
Tính tới sáng 27/10, trận động đất mạnh gây sóng thần ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia đã làm 112 người thiệt mạng và 502 người khác mất tích.

Chính phủ Indonesia đã tuyên bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày tại khu vực bị tàn phá bởi sóng thần tại khu vực đảo Pagaiselatan Mentawai thuộc tỉnh Tây Sumatra.

Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Agung Laksono cho biết, ông đã nhận được chỉ thị của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono về việc tuyên bố ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của động đất và sóng thần.

Trong khi đó, số người tử vong do núi nửa Merapi phun trào đã tăng lên 25 người. Truyền hình địa phương MetroTV của Indonesia thông báo đã tìm thấy thi thể của nhiều nạn nhân trong vụ phun trào này.

Những cột tro bụi cao tới 1,5km cùng những dòng dung nham nóng bỏng đã buộc hàng nghìn người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của núi lửa đã phải chạy nạn trong sự hoảng loạn.

Merapi nằm ở Trung Java, là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia. Đợt phun trào của núi lửa Merapi năm 1964 đã khiến 60 người chết. Lần phun trào mạnh nhất của núi lửa này xảy ra năm 1930, cướp đi sinh mạng của 1.300 người.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi điện thăm hỏi, chia sẻ mất mát với lãnh đạo và người dân Indonesia, đồng thời cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ các nạn nhân thiên tai.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/10, giới chức Australia cho biết 9 công dân nước này bị coi là mất tích trước đó do sóng thần, đã được tìm thấy và trong tình trạng sức khỏe tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục