116 VĐV dự giải đua thuyền Canoeing toàn quốc

116 vận động viên nam, nữ đến từ 15 tỉnh, thành phố đã tham dự Giải đua thuyền Canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2011.
Giải đua thuyền Canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2011 đã chính thức khởi tranh vào sáng 13/4 tại Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội).

Năm nay, đường đua xanh thu hút 116 vận động viên nam, nữ đến từ 15 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bến Tre, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh.

Các tay chèo so tài, tranh 10 bộ huy chương ở các cự ly 200m, 500m và 1.000m của hai nội dung Canoeing và Kayak.

Dù có nhiều thay đổi về lực lượng, trẻ hóa đội hình, nhưng chủ nhà Hà Nội - đội nhất toàn đoàn năm 2010 và đang sở hữu nhiều tay chèo khoác áo đội tuyển quốc gia - vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho mùa giải năm nay. Cạnh tranh ngôi đầu toàn đoàn của Hà Nội là các trung tâm đua thuyền mạnh, truyền thống, như Hải Phòng, Bình Thuận.

Tuy nhiên, các đội Canoeing còn lại cũng dự giải với lực lượng vận động viên khá mạnh sẽ là những thách thức, trở ngại không nhỏ cho tham vọng đoạt huy chương vàng của các tay chèo Hà Nội, Hải Phòng và Bình Thuận.

Sự cạnh tranh khốc liệt trên đường đua xanh đã được thể hiện ngay từ các cuộc so tài ở vòng loại của hai nội dung Canoeing và Kayak trong sáng 13/4.

Bộ tứ Nguyễn Viết Chỉnh, Nguyễn Viết Chấn, Nguyễn Văn Vũ, Trần Thanh Tình của Bình Thuận thi đấu ở nội dung 1.000m K4 rất nỗ lực mới vượt qua các đối thủ đến từ Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên.

Còn tay chèo nữ Kiều Thị Hảo (Hà Nội) và Nguyễn Thị Mai (Hải Phòng) chỉ hơn các vận động viên nữ của Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam nửa thân thuyền trên đường đua 1.000m K1.

Giải kết thúc ngày 15/4./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục