12 binh sỹ Somalia thiệt mạng trong vụ tấn công của Shebab

Một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Shebab đã tấn công doanh trại quân đội tại khu vực Yaq-Bariweyne, cách thủ đô Mogadishu 100km về phía Nam vào đêm 18/9.
12 binh sỹ Somalia thiệt mạng trong vụ tấn công của Shebab ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Mogadishu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/9, sỹ quan quân đội Somalia, ông Mohamed Adan cho biết một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Shebab đã tấn công doanh trại quân đội tại khu vực Yaq-Bariweyne, cách thủ đô Mogadishu 100km về phía Nam vào đêm 18/9, khiến 12 binh sỹ Somalia hy sinh.

Giao tranh cũng khiến một số phiến quân Shebab thiệt mạng.

Theo các nhân chứng địa phương, các phiến quân đã tập kích trại lính của chính phủ và cướp phá, lấy đi các trang thiết bị quân sự tại đây.

Sau đó, Shebab đã nhận trách nhiệm về hành động này và tuyên bố sẽ tiếp tục mở các cuộc tấn công tương tự trên khắp Somalia.

Thời gian gần đây, Shebab đã bị mất nhiều căn cứ quan trọng do các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình AMISOM của Liên minh châu Phi (AU), đặc biệt sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu của nhóm này vào căn cứ quân sự của AMISOM tại đây vào đầu tháng ​Chín, khiến ít nhất hơn 50 binh sỹ AMISOM thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục