12 kỹ sư Iran bị bắt cóc ở Afghanistan được tự do

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, 12 kỹ sư Iran bị bắt cóc tại tỉnh Farah của Afghanistan, giáp giới với Iran, đã được trả tự do.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 20/4 cho biết 12 kỹ sư Iran bị bắt cóc hôm 18/4 tại tỉnh Farah của Afghanistan, giáp giới với Iran, đã được trả tự do.

Ông Mehmanparast cho biết sau nhiều nỗ lực của Bộ Ngoại giao và sứ quán Iran, các công dân Iran đã được trả tự do và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn. Cảnh sát trưởng tỉnh Farah cũng xác nhận thông tin trên và cho biết 3 người Afghanistan bị bắt cóc cùng các kỹ sư này cũng đã được trả tự do.

12 kỹ sư Iran bị bắt cóc khi đang làm việc tại một dự án làm đường ở khu vực phía Đông tỉnh Farah. Đây là tỉnh giáp giới với Iran và là một khu vực hoạt động mạnh của phiến quân Taliban.

Trước đó, lực lượng cực đoan này bị cáo buộc đã thực hiện vụ bắt cóc các kỹ sư Iran, song người phát ngôn Taliban Yusuf Ahmadi đã bác bỏ và nói rằng lực lượng này không hề biết các vụ bắt cóc xảy ra trong thời gian gần đây mặc dù trong quá khứ, Taliban từng có hành động tương tự.

Kể từ sau khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan năm 2001 để lật đổ Taliban, tại quốc gia này thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc công chức chính phủ và người nước ngoài.

Hiện nay, có khoảng 130.000 binh sĩ quốc tế được triển khai tại Afghanistan để hỗ trợ chính phủ nước này đối phó với Taliban và các nhóm nổi dậy khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục