12 nước Vành đai TBD bắt đầu vòng đàm phán mới

12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 19 nhằm thiết lập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Ngày 22/8, tại Brunei, 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 19 nhằm thiết lập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với việc Nhật Bản lần đầu tiên tham gia các cuộc đàm phán chính thức về thuế quan và các vấn đề khác sau khi trở thành thành viên TPP hồi tháng trước.

Đánh dấu sự khởi đầu vòng đàm phán TPP kéo dài chín ngày này, một hội nghị bộ trưởng đã khai mạc vào sáng cùng ngày trong bối cảnh các nước tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hướng tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận trong năm nay.

Theo giới chức Nhật Bản, trong khi các cuộc đàm phán đề cập tới 21 lĩnh vực, vòng đàm phán mới nhất này chỉ tập trung vào 10 lĩnh vực trong đó có đề cập tới cách thức xử lý vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp quốc doanh và thuế quan.

Bên cạnh cuộc họp chính thức của toàn khối, các Bộ trưởng và quan chức cấp bộ trưởng của Mỹ và các nước thành viên TPP khác cũng tổ chức các phiên họp song phương.

Dự kiến, các nước thành viên sẽ đưa ra những yêu cầu và đề nghị của mình liên quan đến vấn đề thuế quan trong các phiên họp này.

Hiện 12 nước thành viên TPP - gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam - chiếm khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục