1.200 suất quà Trung thu tặng trẻ em ở đảo Lý Sơn

Trong đêm Trung thu, hơn 500 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hơn 750 suất quà sẽ được tặng cho trẻ em đảo Lý Sơn.
Nhân dịp Trung thu 2012, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đêm Trung thu với chủ đề “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi”.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 29/9 (tức 14/8 âm lịch) tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và được truyền hình trực tiếp với sự tham gia của đông đảo người dân, trẻ em trên đảo và đại diện trẻ em từ đất liền.

Tại buổi họp báo công bố về chương trình, ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết sự kiện “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi” năm nay không chỉ cổ vũ, khích lệ tinh thần, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, đem lại niềm vui cho trẻ em và nhân dân đảo Lý Sơn trong đêm rằm Trung thu mà còn có nhiều hoạt động thiết thực đối với cuộc sống của người dân và các em thiếu nhi huyện đảo.

Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ đi thăm và trao quà cho trẻ em ở một  xã khó khăn và 1 điểm của bộ đội biên phòng thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ trao 1,5 tỷ đồng do Ngân hàng Đại Dương và các đối tác tài trợ để xây một ngôi trường bán trú cho trẻ em ở đảo bé của đảo Lý Sơn.

Trong đêm Trung thu, hơn 500 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hơn 750 suất quà của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm cũng sẽ được trao tặng cho trẻ em huyện đảo.

Cũng trong dịp này, cơ quan thường trực phía Nam của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức đêm “Trung thu hướng về trẻ em huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa;” tặng quà cho 300 trẻ em nghèo và con cán bộ, chiến sĩ hải quân, bộ đội biên phòng ở huyện đảo Trường Sa (mỗi suất 500 nghìn đồng); tặng 200 phần quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Hội cũng vận động gây quỹ để thực hiện chương trình “Phòng chống đuối nước – Bảo vệ sinh mạng trẻ em” ở 4 tỉnh có tỷ lệ trẻ em chết đuối cao là Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Đắk Nông, với các hoạt động như dạy bơi, cấp áo phao, hồ bơi di động, xây cầu…

Được biết, từ ngày thành lập đến nay (2008), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đều lấy Tết Trung thu làm sự kiện hoạt động để góp phần quan tâm, chung sức bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cụ thể như năm 2009, tổ chức tặng quà cho trẻ em ở các trung tâm xã hội và tổ chức Trung thu tại thành cổ Sơn Tây (Hà Nội); năm 2010, tổ chức Tết Trung thu cho con em đồng bào dân tộc ở Đại Từ - Thái Nguyên.

Đặc biệt, năm 2011, sự kiện “Trung thu kết nối yêu thương hướng về biển đảo của Tổ quốc” tổ chức tại Hà Nội đã mang lại niềm vui, sự khích lệ, động viên cho hàng nghìn em nhỏ sống ở biên giới, hải đảo và con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc./.

Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục