1.200 VĐV dự giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 36

1.200 vận động viên sẽ tham gia Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 36 bên bờ hồ Hoàn Kiếm vào sáng ngày 4/10 tới.
Giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 36, sự kiện thể thao thường niên sẽ diễn ra bên bờ hồ Hoàn Kiếm vào sáng ngày 4/10, thu hút hơn 1.200 vận động viên đến từ khối quận, huyện; đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành bạn tham dự.

Giải được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội; 55 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2009); 10 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố "Vì hòa bình", ngay trước thềm Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà (Asian Indoor Games lần thứ III).

Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần này là một nội dung quan trọng trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao thủ đô năm 2009.

Giải chia làm hai nội dung: Chạy phong trào gồm 3 cự ly 1.750 mét, 3.500 mét và 5.250 mét; chạy nâng cao giành cho vận động viên đội tuyển điền kinh với 2 cự ly: 5.250 mét nữ nội dung mở rộng (3 vòng hồ); 8.750 mét nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ).

Ban Tổ chức trao giải cá nhân cho các vận động viên nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5, giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối, giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn được trao cho 3 khối: quận, huyện; đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề và mở rộng.

Năm ngoái, giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 35 diễn ra vào ngày 5/10. Kết quả, hai vận động viên Nguyễn Văn Sỹ và Lê Thị Hằng đến từ tỉnh Thanh Hóa giành hai vị trí đứng đầu nội dung chạy nam, nữ nâng cao. Thành phố Hà Nội đoạt giải nhất toàn đoàn./.

Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục