125 tay vợt hàng đầu tham dự Cúp Độc Lập 2009

Giải quần vợt Hà Nội mở rộng - Cúp Độc Lập 2009 đã chính thức khởi tranh sáng 9/9 tại câu lạc bộ quần vợt Quan Hoa - Cầu Giấy.
Giải quần vợt Hà Nội mở rộng - Cúp Độc Lập 2009 đã chính thức khởi tranh sáng 9/9 tại câu lạc bộ quần vợt Quan Hoa - Cầu Giấy (Hà Nội).

Giải quy tụ 25 tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước và 100 tay vợt xuất sắc của 20 câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn thành phố.

Các vận động viên tranh tài ở hai bảng đấu chuyên nghiệp và nghiệp dư, trong đó bảng nghiệp dư được tổ chức thi đấu theo các nội dung: đôi nam, đôi nam - nữ, đôi nữ, đấu theo thể thức vòng loại đánh đến 6, bán kết và chung kết đánh đến 7.

Bảng chuyên nghiệp thi đấu theo thể thức đánh loại trực tiếp, vòng loại đánh một hiệp đến 9, vòng bán kết và chung kết đánh 3 set Tiebreak.

Đáng chú ý, bảng đấu chuyên nghiệp năm nay quy tụ ba tay vợt nam xuất sắc của làng quần vợt Việt Nam là Lê Quốc Khánh, Ngô Quang Huy, Trần Đức Quỳnh và "thần đồng" quần vợt Nguyễn Hoàng Thiên.

Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Hà Nội Vũ Thế Phiệt cho biết, giải quần vợt Hà Nội mở rộng năm 2009 là sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Giải nằm trong hệ thống thi đấu quần vợt quốc gia và được coi như khởi động cho giải vô địch quần vợt quốc gia năm 2009 diễn ra vào tháng 9 tại Hà Nội.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 11/9./.

Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục