13 năm chưa san lấp xong mặt bằng công trình

Sau 13 năm xây dựng dự án Trung tâm Thể dục thể thao quận Ninh Kiều, Cần Thơ, mặt bằng của công trình chính chỉ đạt 0,05% khối lượng.
Theo Thanh tra thành phố Cần Thơ, sau 13 năm xây dựng dự án Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ (cũ) rộng trên 43.000m2, nay là Trung tâm Thể dục thể thao quận Ninh Kiều, việc xây dựng cổng chỉ đạt 9,5% khối lượng, tường rào đạt 17,1%, cống thoát nước chỉ đạt 22,1%; đặc biệt mặt bằng của công trình chính chỉ đạt 0,05% khối lượng.

Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) phê duyệt vào cuối tháng 10/1996, với tổng mức đầu tư 29,6 tỷ đồng vốn ngân sách, theo kế hoạch hoàn thành năm 2000.

Thế nhưng, không hiểu sao cơ quan có thẩm quyền lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ Tạ Viết Phấn, Trương Thị Oanh, Dương Quảng Chấn, Lê Thị Mỹ Trang với diện tích hàng ngàn mét vuông trong dự án trên.

Nghiêm trọng hơn, ngày 13/11/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định thu hồi và giao đất để địa phương xây dựng công trình nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ: Phan Văn Nga, (được cấp giấy năm 2002 gồm 150m2 đất thổ cư và 137m 2 đất vườn); Hoàng Trọng Thỉ (được cấp giấy năm 2004, gồm 301,5m2 đất thổ cư).

Do quản lý lỏng lẻo, có 10.937m2 đất thuộc dự án trên đã bị lấn chiếm.

Dư luận tại địa phương đặt vấn đề, phải chăng việc buông lỏng quản lý đất thuộc dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao quận Ninh Kiều là nhằm giúp những... “người trong cuộc" xẻ thịt đất công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục