13 ngư dân bị nạn do bão đang được đưa vào bờ

13 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn do bão số 1 được các tàu bạn cứu vớt, đã suy kiệt sức lực nghiêm trọng và đang được đưa vào bờ.
Theo tin từ chỉ huy vùng C Hải quân, sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Hoàng Sa, tàu HQ 629 đã tiếp nhiên liệu, nước uống, lương thực, thực phẩm, quần áo... cho nhiều tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn và đang tham gia tìm kiếm các ngư dân bị mất tích trong cơn bão số 1.

Tàu HQ 952 đang tổ chức lai dắt 1 tàu cá mang số hiệu QNg 95799TS của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn.

Tàu HQ 951 tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, chăm sóc 13 ngư dân bị nạn được các tàu bạn cứu vớt, hiện suy kiệt sức lực nghiêm trọng và trên đường đưa họ vào bờ.

Dự kiến khoảng 7-8 giờ ngày 20/7, hai tàu HQ 951 và HQ 952 sẽ vào đến cảng Đà Nẵng.

Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung-Tây Nguyên cho hay đến trưa 19/7, theo thông báo vừa cập nhật từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, hồi 23 giờ đêm 18/7, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhận được báo cáo của trực ban Việt Nam MRCC cho biết tàu Jade Trader (quốc tịch Antigua and Barbuda) trên đường đi Hongkong (Trung Quốc) đã phát hiện và cứu vớt được 10 thuyền viên của tàu QNg 96354 (Quảng Ngãi).

Dự kiến lúc 15 giờ ngày 19/7, tàu Jade Trader sẽ cập cảng Hongkong.

Hiện Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để có biện pháp giải quyết nhanh nhất, đưa số thuyền viên trên của tàu QNg 96354 về nước an toàn.

Trong khi đó, thông tin lúc 14 giờ 30 chiều 19/7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Hồi 13 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km./.

Văn Sơn-Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục