13 người bị thương do rò rỉ khí clo tại nhà máy hóa chất

13 người bị thương do rò rỉ khí clo tại nhà máy hóa chất ở Hàn Quốc

Một nhà máy hóa chất ở Đông Nam Hàn Quốc bị rò rỉ khí clo, làm 13 người phải nhập viện do bị khó thở và nhiệu triệu chứng khác, tuy nhiên không có ai trong tình trạng nguy kịch.
13 người bị thương do rò rỉ khí clo tại nhà máy hóa chất ở Hàn Quốc ảnh 1Lực lượng cứu hỏa được triển khai tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 17/5, một nhà máy hóa chất ở Đông Nam Hàn Quốc bị rò rỉ khí clo, làm 13 người phải nhập viện do bị khó thở và nhiệu triệu chứng khác, tuy nhiên không có ai trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra tại nhà máy hóa chất Hanwha ở Ulsan vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương.

Những người bị ảnh hưởng trong vụ việc gồm 6 công nhân xung quanh hiện trường và 7 người khác bên ngoài nhà máy.

Nhưỡng người này xuất hiện các triệu chứng khó thở, buồn nôn, cay mắt, chảy nước mũi... và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện hoặc tự lái xe đến bệnh viện.

Không có thông báo nào về ảnh hưởng đối với người dân trong khu vực vì nhà máy không ở gần khu dân cư.

Một đội khử độc đã được điều đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Giới chức trách cho biết cảnh sát đang điều tra nguyên nhân sự cố, tuy nhiên ban đầu xác định có thể rò rỉ xảy ra trong quá trình bơm khí clo từ xe bồn vào bể chứa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục