1/3 người dân Đức thay đổi kế hoạch du lịch vì lo sợ khủng bố

Sau các vụ khủng bố ở Paris tháng 11/2015 và ở Brussels mới đây, 1/3 số người Đức được hỏi cho biết họ phải thay đổi kế hoạch du lịch vì an ninh bất ổn hiện nay.
1/3 người dân Đức thay đổi kế hoạch du lịch vì lo sợ khủng bố ảnh 1Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức. (Nguồn: jdeq.typepad.com)

Sau các vụ khủng bố ở Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái và tại Brussels của Bỉ mới đây, người dân châu Âu đã phải cân nhắc lại kế hoạch du lịch của mình; trong đó 1/3 số người Đức được hỏi cho biết họ phải thay đổi kế hoạch vì tình hình an ninh bất ổn hiện nay.

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 31/3 của Viện Emnid cho thấy có 31% số người Đức được hỏi khẳng định những gì vừa xảy ra đã trực tiếp làm thay đổi kế hoạch đi du lịch của họ, 10% cho rằng khi đi du lịch cần phải tránh tới các thành phố lớn hoặc đi lại bằng máy bay, trong khi 8% nói không nên đi du lịch mà nên ở nhà vào thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, có 21% ý kiến khẳng định không còn muốn tới các quốc gia Hồi giáo sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở châu Âu. Tuy nhiên, vẫn có tới 68% số người Đức được hỏi khẳng định rằng các vụ tấn công mới xảy ra không ảnh hưởng tới kế hoạch du lịch của họ.

Tình hình an ninh bất ổn trong thời gian gần đây cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường du lịch.

Theo hãng lữ hành TUI tại Đức, thị trường du lịch của nước này những tháng đầu năm đạt tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nhu cầu của du khách đi tới các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Tunisia sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục