1/3 người dân Mỹ che giấu thông tin cá nhân trực tuyến

Khoảng 1/3 người Mỹ đã tìm cách che giấu những thông tin cá nhân trên mạng của mình kể từ sau khi xảy ra vụ tiết lộ động trời của cựu nhà thầu NSA Edward Snowden.
1/3 người dân Mỹ che giấu thông tin cá nhân trực tuyến ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: PA)

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố ngày 16/3, khoảng 1/3 người Mỹ đã tìm cách che giấu những thông tin cá nhân trên mạng của mình kể từ sau khi xảy ra vụ tiết lộ động trời của cựu nhà thầu Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.

Cuộc thăm dò được thực hiện với 475 người Mỹ trong thời gian từ 26/11/2014 đến 3/1/2015.

Kết quả cho thấy 87% người trưởng thành tham gia cuộc thăm dò cho biết đã từng nghe nói về các chương trình do thám của chính phủ trong việc giám sát điện thoại và mạng Internet của người dân.

Trong số này có ít nhất 34% cho biết họ từng áp dụng tối thiểu một biện pháp bảo mật thông tin cá nhân như thay đổi những thiết lập bảo mật trên các phương tiện truyền thông đại chúng xã hội, hạn chế sử dụng hoặc gỡ bỏ một số ứng dụng trên mạng, tránh sử dụng các thuật ngữ như "chất nổ" khi liên lạc trực tuyến.

Cũng theo cuộc thăm dò, khoảng 25% người Mỹ được hỏi cho biết đã nhiều lần thay đổi mô hình sử dụng các nền tảng công nghệ khác nhau kể từ khi cựu nhà thầu NSA tiết lộ các chương trình do thám của chính phủ cách đây hai năm.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ không biết về những công cụ bảo mật có sẵn có thể giúp họ bảo vệ tốt hơn các dữ liệu cũng như lịch sử các hoạt động của họ trên mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục