13 người thiệt mạng trong vụ tấn công mỏ dầu ở Libya

Một nhóm tay súng giấu danh tính đã tấn công mỏ dầu Al-Mabruk của Libya, sát hại 13 binh sỹ trong đó có 5 người nước ngoài.
13 người thiệt mạng trong vụ tấn công mỏ dầu ở Libya ảnh 1Các tay súng "Bình minh Libya" xung đột với quân đội Libya được quốc tế công nhận tại khu vực al-Aqrabiyah, cách thủ đô Tripoli 170km về phía Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, các quan chức Libya cho biết một nhóm tay súng giấu danh tính đã tấn công mỏ dầu Al-Mabruk của nước này, sát hại 13 binh sỹ trong đó có 5 người nước ngoài.

Theo trưởng nhóm nhân viên an ninh tại Al-Mabruk, ông Hakim Maazzab, các nạn nhân gồm 8 người Libya, 3 người Philippines và 2 người Ghana. Khi các binh sỹ này đến Al-Mabruk để hỗ trợ lực lượng an ninh tại đây, nhóm tay súng đã giành được quyền kiểm soát mỏ dầu.

Người phát ngôn Công ty Dầu khí quốc gia (NOC) Libya Mohamed al-Harari xác nhận vụ tấn công xảy ra đêm 3/2 và NOC đã kịp thời sơ tán nhân viên đến thành phố Sirte cách đó khoảng 100km.

Mỏ dầu Al-Mabruk thuộc sở hữu của công ty Total (Pháp) và một công ty thuộc NOC vận hành, tuy nhiên tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, không có hoạt động sản xuất nào đang diễn ra ở mỏ dầu này và chỉ một số ít nhân viên có mặt.

Người phát ngôn NOC cũng khẳng định không nhân viên nào của mỏ Al-Mabruk bị nhóm tấn công bắt cóc. Hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau vụ việc, song một người phát ngôn lực lượng an ninh cho rằng thủ phạm là các tay súng thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dầu là tài nguyên thiên nhiên chính của Libya, với sản lượng từng đạt tới 1,6 triệu thùng mỗi ngày, chiếm hơn 95% kim ngạch xuất khẩu và 75% doanh thu ngân sách của nước này.

Tuy nhiên, kể từ khi liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) tấn công các cảng dầu ven biển, sản lượng dầu đã giảm xuống chỉ còn 350.000 thùng/ngày trong tháng 12 vừa qua.

Fajr Libya hiện đang chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, khiến chính phủ được quốc tế công nhận của Libya phải rời trụ sở về thành phố Al-Beida, cách thủ đô Tripoli 1.200km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục