13 người trong vụ sập nhà ở Trung Quốc phải ra tòa

Tất cả 13 người liên đới trách nhiệm trong vụ sập tòa nhà 13 tầng ở thành phố Thượng Hải ngày 27/6 sắp phải ra hầu tòa.
Tất cả 13 người liên đới trách nhiệm trong vụ sập tòa nhà 13 tầng ở thành phố Thượng Hải ngày 27/6 ngay trước ngày khánh thành sắp phải ra hầu tòa.

Sở An toàn lao động Thượng Hải cho biết cảnh sát đã bắt giữ 6 người và 7 người khác đang được bảo lãnh tại ngoại. Nếu bị kết án, những người này có thể phải lĩnh mức án 7 năm tù giam.
 
Ngoài 13 người bị truy tố, 8 đối tượng khác gồm người phụ trách cơ quan giám sát an toàn và công ty chuẩn bị mặt bằng thi công hoặc sẽ bị thu giấy phép hoạt động hoặc bị phạt tài chính. Cả nhà thầu và công ty xây dựng đều sẽ bị thu giấy phép hoạt động và bị phạt 500.000 nhân dân tệ (tương đương 8.000 USD).

Vụ sập tòa nhà 13 tầng đang trong thời gian hoàn tất thuộc quần thể khu chung cư Bờ sông Kim Liên ở Thượng Hải cuối tháng 6 đã khiến 1 người chết.

Ngay sau vụ việc chính quyền thành phố đã ra chỉ thị yêu cầu tiến hành kiểm tra an toàn lao động tại tất cả các dự án xây dựng trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục