Bóng bàn: Thêm 4 vợt trẻ

13 tay vợt tập trung đội tuyển bóng bàn quốc gia

Đợt tập trung tuyển bóng bàn quốc gia kỳ này có sự xuất hiện của 4 tay vợt trẻ lần đầu "ăn cơm tuyển" gồm Luân, Nam (nam) và An, Hằng (nữ).
Trưởng bộ môn bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Đức Long đã đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia trong đợt tập trung từ đầu tháng 7 đến ngày 17/12 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Hướng tới 2 nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong năm là Asian Games 16 (diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 11) và giải vô địch Đông Nam Á (tháng 12 tại Philippines), danh sách tập trung đội tuyển gồm 13 vận động viên.

Danh sách cụ thể gồm 7 vận động viên nam: Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng, Đinh Quang Linh, Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thành Luân, Dương Văn Nam và 6 vận động viên nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng, Lương Thị Tám, Trần Thị Thiên Kim cùng Nguyễn Phạm Thanh Thúy An, Đinh Thị Hằng.

Nét mới ở đợt tập trung đội tuyển kỳ này là sự xuất hiện của 4 tay vợt trẻ lần đầu "ăn cơm tuyển" gồm Luân, Nam (nam) và An, Hằng (nữ). Tay vợt nữ trẻ rất được kỳ vọng Nguyễn Việt Linh tiếp tục không tham dự đội tuyển quốc gia nhưng vẫn tập trung cùng tuyển trẻ Việt Nam đang đóng quân tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh).

Ông Nguyễn Đức Long cho biết, tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể, lúc đó ban huấn luyện mới có những kế hoạch tập huấn nước ngoài cho các tay vợt. Không loại trừ khả năng sau khi dự Asian Games 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc), các tay vợt sẽ ở lại đây để tập huấn rồi sang thẳng Philippines dự giải vô địch Đông Nam Á. Phụ tá cho ông Long ở đợt tập trung này sẽ là huấn luyện viên Lê Xuân Phong.

Tại lần triệu tập gần đây nhất trong tháng 3 để làm nhiệm vụ thi đấu ở giải bóng bàn vô địch thế giới đồng đội năm 2010 ở Nga, chỉ có 3 tay vợt nam được gọi là Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh và Quang Linh./.

Việt Khang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục