13 thí sinh Việt Nam tham gia trong kỳ thi tay nghề thế giới

Kỳ thi tay nghề thế giới năm nay có 1.278 thí sinh đến từ 66 quốc gia dự thi ở 51 nghề với sự tranh tài khốc liệt nhất trong lịch sử. Việt Nam có 13 thí sinh sẽ tham gia tranh tranh tài ở 12 nghề.
13 thí sinh Việt Nam tham gia trong kỳ thi tay nghề thế giới ảnh 1Thí sinh Việt Nam được đào tạo tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Olympic Samsung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào ngày 14/10, Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 sẽ được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

[Samsung Galaxy thống lĩnh bảng xếp hạng giá trị thương hiệu Hàn Quốc]

Kỳ thi năm nay có 1.278 thí sinh đến từ 66 quốc gia dự thi ở 51 nghề với sự tranh tài khốc liệt nhất trong lịch sử.

Việt Nam có 13 thí sinh sẽ tham gia tranh tài ở 12 nghề như công nghệ thông tin (IT), ​thiết kế kỹ thuật cơ khí (CAD), công nghệ ôtô, nấu ăn… trong kỳ thi lần này.

Trong kỳ thi lần này, Samsung Việt Nam tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo, huấn luyện viên, phiên dịch trong vòng 15 tháng và tham dự kỳ thi tại Abu Dhabi cho 2 thí sinh Việt Nam là Trần Nguyễn Bá Phước (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và Nguyễn Văn Tuấn (Đại học Công nghiệp Hà Nội) nghề Thiết kế kỹ thuật Cơ khí (CAD). Tổng kinh phí tài trợ là 270.000 USD.

Từ tháng 7/2016, hai thí sinh trên được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, và cường độ cao tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Olympic Samsung ở thành phố Suwon (Hàn Quốc) theo từng giai đoạn với huấn luyện viên phụ trách.

Các thí sinh không chỉ được huấn luyện các kỹ năng chung như lập kế hoạch – làm bài tập – phân tích vấn đề - kiểm tra đầu cuối, mà còn được rèn luyện các kỹ năng đa dạng rất cần khác tại kỳ thi thực tế, cách tổ chức vận hành trận thi đấu, chiến lược thông tin, quy tắc ứng xử, kiểm soát lý trí, chiến lược ứng phó với tình huống nguy hiểm, truyền thông…

Qua 14 tháng huấn luyện miệt mài chăm chỉ, năng lực của hai thí sinh Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt.

Nguyễn Bá Phước tâm sự, ở Việt Nam do không có cơ sở để huấn luyện nên thời gian tự học thường nhiều hơn. Khi sang Hàn Quốc, Phước được huấn luyện một cách bài bản với nhiều bài tập đa dạng nên trình độ nâng cao rõ rệt.

Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết: “ Ở Hàn Quốc được trang bị cơ sở huấn luyện tốt và được tham gia huấn luyện cùng với các thí sinh Hàn Quốc nên em có thể tập trung hơn. Huấn luyện vất vả, bài tập nhiều nhưng so với năng lực ban đầu thì em cảm thấy mình tiến bộ hơn nhiều.”

Ông Shim Won Hwan – Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, mục tiêu của chương trình này là để chuyển giao bí quyết huấn luyện kỹ năng tay nghề đã được đúc kết trong mấy chục năm qua của Samsung cho thí sinh Việt Nam nhằm nâng cao vị trí trên trường quốc tế của Việt Nam, mặt khác là để nuôi dưỡng đội ngũ nhân lực công nghệ ưu tú ở Việt Nam.

“Tôi hy vọng các thí sinh Việt Nam sẽ giành được thành tích cao tại kỳ thi tay nghề được tổ chức tại Abu Dhabi lần này, trở thành chuyên gia xuất sắc và sẽ mang lại ước mơ và hy vọng cho nhiều thanh niên Việt Nam khác,” Ông Shim Won Hwan nhấn mạnh.

Từ năm 2007, Việt Nam đã liên tục tham gia các kỳ thi tay nghề thế giới và đã nhận được nhiều Chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc nhưng số lần đoạt huy chương rất ít. Thành tích cao nhất trong lịch sử tham gia, đoàn Việt Nam đã giành được huy chương đồng (Nguyễn Duy Thanh, nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin), tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 diễn ra tại São Pãulo, Brazil năm 2015.

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh – người mang về chiếc Huy chương đồng đầu tiên cho Việt Nam đã được Samsung Việt Nam tài trợ sang huấn luyện tập trung tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Olympic Samsung Điện tử Hàn Quốc trong 13 tháng.

Cùng được tài trợ sang huấn luyện tại Hàn Quốc còn có thí sinh Nguyễn Đức Thành nghề Thiết kế kỹ thuật Cơ khí CAD đã giành được Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Hai thí sinh trên sau khi tốt nghiệp đại học đang là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung Việt Nam (SVMC) và bộ phận R&D - nhà máy Samsung Điện tử Bắc Ninh (SEV)./.

 Hàn Quốc - đất nước có thành tích cao nhất trong các kỳ thi tay nghề thế giới, trong kỳ thi tại Brazil vừa qua, Hàn Quốc cũng đã đạt được 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, giành vị trí nhất toàn đoàn, trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của các thí sinh của Samsung với 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục