13 thuyền viên thoát chết trong gang tấc

Ông Đỗ Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc vào cảng neo đậu trú bão Tịnh Hòa, phát hiện cột buồm tàu QNg 91576 TS vướng vào đường dây điện cao thế chạy ngang qua dòng sông Kinh, Thuyền trưởng Võ Một (huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi) đã kịp thời dừng tàu và lùi lại. 13 thuyền viên thoát chết trong gang tấc.

Ông Đỗ Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc vào cảng neo đậu trú bão Tịnh Hòa, phát hiện cột buồm tàu QNg 91576 TS vướng vào đường dây điện cao thế chạy ngang qua dòng sông Kinh, Thuyền trưởng Võ Một (huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi) đã kịp thời dừng tàu và lùi lại. 13 thuyền viên thoát chết trong gang tấc.

Đây là lần thứ hai tàu bị va vào dây điện tại khu vực này.

Khu neo đậu trú bão Tịnh Hòa được đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Do luồng lạch hẹp và cạn, tàu có công suất lớn ra vào tránh bão rất khó khăn, chỉ các tàu thuyền công suất nhỏ mới đi lọt. Bên cạnh đó, đường dây điện cao thế chạy ngang sông Kinh gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại.

Năm 2007, một tàu vào trú bão tại khu neo đậu trú bão Tịnh Hòa va vào dây điện, làm chết một người.

Ngư dân trong xã đã nhiều lần kiến nghị khắc phục nâng cao đường dây điện cao thế với ngành điện lực song đến nay chưa được giải quyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục