1,3 tỷ đồng giúp Thừa Thiên-Huế xây nhà tránh lũ

Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã tài trợ 1,3 tỷ giúp Thừa Thiên-Huế xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ tại huyện Phú Lộc.
Ngày 25/11, Quỹ hỗ trợ thiên tai Miền Trung phối hợp với tỉnh Thừa Thiên-Huế khởi công xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ tại vùng tái định cư mới thuộc thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Với diện tích xây dựng 220m2, Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ có quy mô 2 tầng, 6 phòng học và công trình phụ.

Tổng kinh phí xây dựng khu nhà này khoảng trên 1,6 tỷ đồng, trong đó Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung tài trợ 1,3 tỷ, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Công trình này sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Huế, 26/3/2010.

Khu tái định cư thôn Miêu Nha nằm ở phía Đông Nam huyện Phú Lộc, cách thị trấn Phú Lộc khoảng 7km. Tại đây có 34ha diện tích tái định cư.

Đây là vùng thấp trũng, bằng phẳng, nằm sát đầm phá, mật độ dân cư thưa, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác thủy, hải sản. Đây cũng là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lụt hàng năm. Vì vậy, ngoài việc giúp người dân khu tái định cư có điểm sinh hoạt văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế-xã hội, công trình này còn là nơi trú ẩn cho người dân khi xảy ra thiên tai.

Sau công trình đầu tiên này, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung sẽ tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên-Huế xây dựng thêm 3 nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ tương tự tại các huyện Phú Vang, Phong Điền và Quảng Điền./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục