13 tỷ đồng nâng cấp di tích mộ liệt sỹ tập thể Sư đoàn 3 Sao vàng

Khu mộ tập thể liệt sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao vàng tại Bình Định được sửa chữa nâng cấp với các hạng mục chính như cải tạo khu mộ tập thể với tổng diện tích 225m2; nhà hương khói 172m2.
13 tỷ đồng nâng cấp di tích mộ liệt sỹ tập thể Sư đoàn 3 Sao vàng ảnh 1Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương và đại biểu cắt băng khánh thành Di tích khu mộ tập thể Liệt sỹ thuộc Sư đoàn 3 Sao vàng. (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), sáng 26/7, tại thị trấn Đập Đá, thị xã An Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định, thị xã An Nhơn và Ban Liên lạc Sư đoàn 3 Sao vàng cùng thân nhân gia đình liệt sỹ và đông đảo cán bộ người dân địa phương đã tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp và sửa chữa Di tích lịch sử Mộ liệt sỹ tập thể thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao vàng anh hùng.

Khu mộ tập thể liệt sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao vàng được sửa chữa nâng cấp với các hạng mục chính như cải tạo khu mộ tập thể với tổng diện tích 225m2; nhà hương khói với diện tích 172m2, bia di tích và các công trình tường rào, cổng ngõ, sân vườn và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Mai Thanh Thắng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh việc kịp thời đưa công trình Di tích lịch sử khu mộ tập thể Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 3 Sao vàng vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của cán bộ và nhân dân địa phương và Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao vàng; đồng thời thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa“ với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Di tích còn là nơi góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Công trình khu mộ tập thể liệt sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao vàng là nơi gìn giữ thi hài của 154 liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Công trình được trùng tu sửa chữa vào những năm 90 và đến năm 2003 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định quyết định công nhận là Di tích lịch sử.

Từ đó đến nay, do ảnh hưởng của thời gian và khí hậu nên khu mộ đã bị xuống cấp và khuôn viên chật hẹp không đáp ứng nhu cầu thăm viếng của cán bộ và nhân dân địa phương, nay được nâng cấp và sửa chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục