1.310 hộ dân Lào Cai đang sống trong vùng nguy hiểm do ảnh hưởng lũ

Sau hai cơn bão đầu tiên, trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn tới hơn 1.300 hộ dân cần được hỗ trợ khắc phục ổn định và di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm.

Đất đồi sạt lở, lũ quét lung lay chân nhà, người chết và mất tích.

Đó chỉ là những hậu quả dễ nhìn thấy tại Lào Cai sau khi hai cơn bão số 1 và 2 quét qua. Đằng sau đó còn hàng trăm hộ dân khác vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Phòng chống Lụt bão tỉnh Lào Cai, sau hai cơn bão đầu tiên, trên địa bàn tỉnh này còn tới hơn 1.300 hộ dân cần được hỗ trợ khắc phục ổn định và di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Trong đó, đáng chú ý, ngay tại thành phố Lào Cai, số hộ dân nằm trong diện này cũng lên tới con số 245, cao thứ hai địa bàn, chỉ sau huyện Bát Xát.

Theo ông Nguyễn Chính Cương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai​, năm 2016, theo kế hoạch chỉ có 391 hộ phải di dời, tuy nhiên do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp nên con số đã tăng lên chóng mặt là hơn 1.300.

Dự kiến, nguồn vốn để thực hiện việc hỗ trợ, di dời lên tới hơn 14 tỷ đồng.

1.310 hộ dân Lào Cai đang sống trong vùng nguy hiểm do ảnh hưởng lũ ảnh 11.310 hộ dân ở Lào Cai đang trong vùng nguy hiểm do ảnh hưởng từ cơn bão số 2. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục