139 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày

Theo Cục cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, từ 2-5/9, cả nước xảy ra 149 vụ tai nạn, làm chết 139 người và bị thương 111 người.
Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ của Cục cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, chỉ trong 4 ngày từ ngày 2-5/9, cả nước đã xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông, làm chết 139 người, bị thương 111 người.

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 146 vụ, làm chết 136 người, bị thương 110 người; tuyến đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Tính bình quân, mỗi ngày xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người. So với con số bình quân của nửa cuối tháng Tám vừa qua, số vụ tai nạn giao thông và số người chết trong những ngày đầu thực hiện Tháng An toàn giao thông đã gia tăng đột biến, cao hơn 8 vụ, 10 người chết mỗi ngày.

Dù vừa mới triển khai Tháng An toàn giao thông (từ ngày 31/8-30/9) với chủ đề "Phòng chống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông,” ngày 4/9, tại km 5 +150 trên tuyến Quốc lộ 10, thuộc địa phận phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Cao Thắng điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 14C-006.77 trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, với nồng đồ cồn 0,6 mg/1lít khí thở, không làm chủ được tốc độ, đã đâm đổ một cây cột điện, lao vào nhà dân và làm thương nặng một người đang đứng đợi xe khách.

Tại đèo Cả, tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 4/9 giữa xe đầu kéo 57L-2837 với xe môtô 79F1-9793 đã làm hai cháu Huỳnh Lê Hoàng Vũ Huyền, 11 tuổi và Huỳnh Hoàng Thi Thơ, 3 tuổi, bị chết và chị Lê Thị Mỹ Linh, 37 tuổi, bị gãy hai chân, đa chấn thương, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Một vụ lật xe khách nghiêm trọng làm 9 người bị thương cũng đã xảy ra vào đầu giờ chiều 4/9, tại đèo Bảo Lộc, thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng. Chiếc xe 45 chỗ biển số 51LD-4221 (chưa rõ người điều khiển) đang chở khách du lịch đi hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh khi đến Km103+600 (thuộc đèo Bảo Lộc) đã bị mất lái và đâm liên tiếp vào lề phải và lật ngang sau cú chạm vào thùng container bên lề đường. Cú va chạm mạnh đã khiến 9 khách du lịch và tài xế bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đêm 4/9, một vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tiếp giáp giữa huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giữa xe khách và xe container và 3 ôtô khác đã làm 10 hành khách bị thương nặng, tuyến đường này và đường sắt Bắc-Nam tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Trong và sau kỳ nghỉ lễ và cuối tuần, Hà Nội không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, song, ở Thành phố Hồ Chí Minh, đường, phà đều kẹt cứng. Chiều 4/9, lượng xe từ các điểm du lịch Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đồng Nai… ùn ùn đổ về thành phố để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới đã khiến nhiều tuyến đường, phà bị ùn ứ, nhất là hướng từ cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, trong 4 ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý trên 48.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 99 xe ôtô, 6.346 xe môtô.

Cục tăng cường 83 cán bộ chiến sỹ, 17 xe ôtô, 9 máy đo tốc độ ghi hình, 14 máy đo nồng độ cồn và nhiều phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hỗ trợ tăng cường cho 8 địa phương trên tuyến Quốc lộ 1A: Hà Nam Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Khánh Hòa.

Tại các tỉnh này, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên 1.140 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; trong đó chạy quá tốc độ 365 trường hợp, đi không đúng phần đường, làn đường 108 trường hợp, vi phạm quy định về nồng độ cồn 7 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 57 trường hợp; tạm giữ 46 trường hợp./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục