14% binh sỹ tới Afghanistan mắc rối loạn tâm thần

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy có tới gần 14% binh sỹ Canada từng tham chiến ở Afghanistan bị mắc chứng rối loạn tâm thần.
Một nghiên cứu mới công bố ngày 2/7 cho thấy có tới gần 14% số nhân viên và lực lượng vũ trang của Canada từng tham chiến ở Afghanistan bị mắc chứng rối loạn tâm thần.

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý Canada trên cơ sở xem xét ngẫu nhiên hồ sơ y tế của những người Canada từng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan, họ đã phát hiện có tới 13,5% người đã bị mắc bệnh rối loạn tâm thần.

Trong đó, có 8% bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), một trong những triệu chứng rối loạn tâm thần phổ biến nhất và 6,3% trong số này bị mắc chứng trầm cảm; 5,5% còn lại đã được chẩn đoán bị rối loạn tâm thần ở mức nhẹ hơn.

Các chuyên gia còn phát hiện những người thực hiện nhiệm vụ ở những nơi nguy hiểm hơn và những người ở cấp thấp hơn có nguy cơ bị rối loạn tâm thần cao hơn.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy việc triển khai quân đến tỉnh Kandahar nguy hiểm gấp nhiều lần so với các "điểm nóng" khác ở nước Tây Nam Á này. Theo thống kê, có tới 29,6% những người tham gia nghiên cứu đã trải qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần của quân đội.

Bác sỹ tâm thần quân y Canada Paul Sledge tham gia nhiệm vụ tại trung tâm hỗ trợ hoạt động ở Gagetown và Petawawa, cho biết tình trạng binh sỹ mắc bệnh PTSD ở mức nhẹ tương đối phổ biến.

Thông thường, các bác sỹ để người bệnh tự đối phó với tình trạng bệnh lúc ban đầu và chỉ can thiệp khi các triệu chứng phát triển và có thể ảnh hưởng đến các chức năng của họ.

Bác sỹ Sledge lưu ý rằng mặc dù nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan đã kết thúc, nhưng nguy cơ bị rối loạn tâm thần ở các cựu quân nhân có thể kéo dài trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, bởi vậy Canada cần phải luôn sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân này.

Tiến sỹ Mark Zamorski, Giám đốc điều hành Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong lực lượng vũ trang Canada, cho biết nghiên cứu được thực hiện sau khi phát hiện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần ở những người trở về từ cơ quan đại diện tại Tây Nam Á như Iraq. Từ năm 2001, Canada đã triển khai hơn 40.000 quân đến Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục