14 công nhân ở Bình Dương bị ngộ độc thức ăn

Trưa 30/6, 14 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Giang huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, kêu đau bụng, ói mửa, choáng váng khó thở.

Trưa 30/6, sau khi ăn cơm trưa được hơn 30 phút, 14 công nhân đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Giang huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, kêu đau bụng, ói mửa, choáng váng khó thở, có hiện tượng phát ban đỏ ngứa toàn thân.

Thấy công nhân có biểu hiện lạ, đại diện công ty đã nhanh chóng sơ cứu tại chỗ và chuyển ngay số công nhân tới  Bệnh viện huyện Tân Uyên cấp cứu. Sau khi điều trị tại bệnh viện vẫn còn 7 ca bị ngộ độc nặng có biểu hiện ngất xỉu nên phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để tiếp tục theo dõi chữa trị.

Các công nhân của Công ty Lương Giang cho biết trong khẩu phần ăn trưa có món cá ngừ kho và một số món ăn khác. Bữa cơm trưa tại Công ty có khoảng 60 công nhân cùng ăn, tuy nhiên chỉ có 14 công nhân nhân bị ngộ độc là những người đã chọn món cá ngừ làm thức ăn chính.

Trung tâm y tế dự phòng, Sở y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Giang chuyên sản xuất, chế biến gỗ thuộc xã Khánh Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục