14 nước dự giải Vovinam thế giới tại TPHCM

Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ nhất tại TP.HCM có sự góp mặt của  150 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 14 nước .
Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 28 - 29/7 tới, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của gần 150 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 14 nước.

Đây là lần đầu tiên Giải vô địch thế giới chính thức do Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF, thành lập năm 2008) đứng ra tổ chức.

Ngoài chủ nhà Việt Nam, giải còn có sự tham dự của các nước là Pháp, Đức, Italy, Nga, Belarus, Ukraine, Ba Lan, Romania, Australia, Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Campuchia.

Các võ sĩ sẽ tranh tài ở 2 nội dung thi quyền và thi đối kháng với 30 bộ huy chương, thi quyền 18 (nam 12, nữ 5 và nam nữ phối hợp 2); thi đối kháng 12 (nữ 5).

Giải lần này ngoài ý nghĩa là dịp để các môn sinh trên toàn cầu tụ họp về đất tổ để thi thố môn võ thuật dân tộc Việt Nam, còn là đợt tập dượt các công tác tổ chức môn Vovinam tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà - Asian Indoor Games III, sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 10 này.

Tổng thư ký WVVF Võ Danh Hải cho biết tại cuộc họp báo ngày 20/7, nước chủ nhà với lực lượng hùng hậu gồm 56 võ sĩ được đánh giá cao nhất tại giải lần này và đặt chỉ tiêu 14 huy chương vàng, trong đó thi quyền 12 và đối kháng 2.

Cùng với Việt Nam, các đoàn được đánh giá cao còn có Pháp, Italy mạnh về thi quyền, trong khi Nga, Iran, Thái Lan có ưu thế về đấu đối kháng.

Giải vô địch Vovinam thế giới sẽ diễn ra 2 năm một lần. Hiện Ấn Độ và Nga đã đăng ký đăng cai giải năm 2011.

Ngay sau Giải vô địch thế giới, ngày 30/7, cũng tại Nhà thi đấu Quân khu 7, 5 nước châu Á là Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục tranh giải Vovinam tiền Asian Indoor Games, nhằm giúp các võ sĩ trong châu lục thi đấu cọ xát, rút kinh nghiệm và rà soát lực lượng, chuẩn bị cho cuộc so tài chính thức tại Asian Indoor Games III./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục