1/4 số chiến binh IS đến từ Đức là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ

Tính tới cuối năm 2015, có khoảng 1/4 trong số 760 người Đức theo đạo Hồi hoặc người Hồi giáo từ Đức lên đường tham gia "thánh chiến" ở Syria hoặc Iraq là người có quốc tịch hoặc gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ.
1/4 số chiến binh IS đến từ Đức là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Các phần tử thánh chiến IS. (Nguồn: AFP)

Tính tới cuối năm 2015, một phần các đối tượng Hồi giáo từ Đức tới các khu vực chiến sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có gốc gác là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời câu hỏi của nhóm nghị sỹ đảng Cánh tả trong Quốc hội liên bang, Chính phủ Đức cho biết tính tới cuối năm 2015, có khoảng 1/4 trong số 760 người Đức theo đạo Hồi hoặc người Hồi giáo từ Đức lên đường tham gia "thánh chiến" ở Syria hoặc Iraq là người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ. Trong câu trả lời do Bộ Nội vụ liên bang chuẩn bị, con số này tương đương là 190 người.

Trong năm 2016, số người Hồi giáo ở Đức tới các vùng chiến sự của IS tiếp tục tăng mạnh và theo số liệu của Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang Đức (BfV), cho tới giữa tháng 5/2016, đã có ít nhất 820 người Hồi giáo từ Đức tới Syria hoặc Iraq.

Theo một thông báo của Cục Hình sự liên bang (BKA), tính tới cuối tháng 6/2016, có 1/3 số người này đã trở lại Đức và 140 đối tượng bỏ mạng ở chiến trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục