14 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo bị tử hình vì kích động bạo lực

Tòa án Hình sự tỉnh Giza đã tuyên án tử hình 14 thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với tội danh kích động bạo lực khiến 10 người thiệt mạng hồi tháng 7/2013.
14 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo bị tử hình vì kích động bạo lực ảnh 1Lãnh tụ tinh thần tối cao của MB, Mohamed Badie. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/6, Tòa án Hình sự tỉnh Giza đã tuyên án tử hình 14 thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với tội danh kích động bạo lực khiến 10 người thiệt mạng hồi tháng 7/2013.

Trong số 14 bị cáo có lãnh tụ tinh thần tối cao của MB, Mohamed Badie; cấp phó của ông này là Mohamed El-Beltagy; Phó Chủ tịch đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của MB, Essam El-Erian; giáo sỹ Hồi giáo Safwat Hegazy; thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiya - Assem Abd el-Magued và cựu Bộ trưởng Cung ứng Bassem Ouda.

Trước đó, vào cuối tháng Tư vừa qua, ông Badie cũng bị kết án tử hình cùng với 682 thành viên và người ủng hộ MB tại tỉnh miền Nam Minya. Các bị cáo trên bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép, kích động và âm mưu giết người trong các cuộc đụng độ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Giza sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi - người xuất thân từ MB.

Theo trình tự tố tụng, các bản án tử hình ở Ai Cập sẽ được chuyển cho Đại giáo trưởng, quan chức tư pháp cao nhất tại các nước Hồi giáo, để xem xét và cho ý kiến song ý kiến này không mang tính bắt buộc. Dự kiến, tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu tháng Tám tới và các bị cáo vẫn được phép kháng án.

Cũng trong ngày 19/6, một tòa án hình sự ở Ai Cập đã tuyên án vắng mặt tám năm tù đối với sáu người ủng hộ ông Morsi cùng các tội danh phong tỏa giao thông, biểu tình trái phép trước các địa điểm bỏ phiếu, ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới vào tháng Một vừa qua, tàng trữ tài liệu có nội dung kích động chống cảnh sát, quân đội, và tham gia nhóm khủng bố.

Trước đó, ngày 18/6, Tòa án Hình sự tỉnh Giza cũng tuyên án tử hình 12 người Hồi giáo với tội danh tham gia nhóm khủng bố, tấn công đồn cảnh sát, sát hại một số sỹ quan cảnh sát hồi tháng 9/2013 trong làn sóng bạo loạn sau khi lực lượng an ninh dùng vũ lực giải tán hai địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi ở Cairo và tỉnh Giza kế bên.

Cùng ngày, một tòa án hình sự khác cũng tuyên phạt ba năm tù đối với 18 thành viên MB với tội danh sát hại người dân trong các cuộc đụng độ vào tháng Hai vừa qua. Ngoài ra, mỗi bị cáo cũng phải nộp phạt 50.000 bảng Ai Cập (gần 7.000 USD).

Kể từ khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi tháng 7/2013, hơn 1.400 người ủng hộ ông Morsi đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố.

Ngoài ra, khoảng 16.000 người đã bị bắt giam, trong đó hơn 1.200 người đã bị tuyên án tử hình hàng loạt. Chính quyền Ai Cập buộc tội MB đứng sau hàng loạt vụ tấn công và đánh bom ở nước này, nhưng tổ chức này bác bỏ các cáo buộc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục