140 năm trường Lê Quý Đôn - Cái nôi của nhiều thế hệ học sinh ưu tú

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn tiếp tục đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

Ngày 10/2, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm thành lập trường.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng toàn thể giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn.

Trường Lê Quý Đôn, trước đây là trường College Chasseloup-Laubat, được thành lập năm 1874.

Năm 1977, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tách khuôn viên trường ra làm 2 cơ sở trường cấp 2 Lê Quý Đôn và cấp 3 Lê Quý Đôn.

Hiện nay, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn thuộc hệ thống công lập của ngành giáo dục thành phố.

Qua 140 năm hình thành và phát triển, nhiều lớp thế hệ học sinh ưu tú và sau này là người thành đạt và vang danh như giáo sư Trần Văn Giàu, nhà văn hóa Vương Hồng Sển, bác sỹ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, giáo sư viện sỹ Trần Đại Nghĩa, hoàng thân quốc vương Campuchia - Norodom Sihanouk...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải gửi lời chúc mừng và lòng tri ân sâu sắc đến với tập thể và cá nhân trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thành phố trong suốt 140 năm qua; đồng thời, đã thực hiện thí điểm mô hình đổi mới toàn diện, tiền đề của mô hình “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.”

Nhiều lớp thế hệ học sinh của trường đã trưởng thành, tự tin, vững bước vào đời, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của những thế hệ đi trước, ông Lê Thanh Hải đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

Riêng đối với học sinh đang học tập tại mái trường Lê Quý Đôn cần tiếp tục phát huy truyền thống học tập, khai thác có hiệu quả hai nguồn vốn quý báu nhất là thời gian và sức trẻ để phát triển tri thức, hoàn thiện nhân cách đầu tư tương lai để trở thành niềm tự hào của gia đình, xứng danh ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn tại thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Dịp này, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn đã đón nhận tặng Cờ thi đua của Chính Phủ; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ truyền thống và Bằng khen cho 3 tập thể của trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục