15 cảnh sát Đức bị thương liên quan đến phong trào Pegida

15 cảnh sát Đức đã bị thương khi cố ngăn các trận xô xát giữa các đối tượng ủng hộ phong trào Pegida và những người phản đối phong trào này tại thành phố Jena.
15 cảnh sát Đức bị thương liên quan đến phong trào Pegida ảnh 1Tuần hành chống nhập cư ở Leipzig, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 20/4, đụng độ đã nổ ra giữa những người ủng hộ và phản đối phong trào "Người châu Âu yêu nước phản đối Hồi giáo hóa phương Tây" (Pegida) ở thành phố Jena, một trong ba thành phố lớn nhất bang Thueringen của Đức.

Khoảng 200 đối tượng ủng hộ Pegida đã tổ chức tuần hành và biểu tình bài ngoại tại Jena.

Trong khi đó, những người chống Pegida cũng tập hợp được hơn 3.000 người để phản đối lại hoạt động trên của các thành viên của Pegida.

Cuối cùng, hai nhóm trên đã xảy ra đụng độ, dùng gạch đá và hơi cay để tấn công lẫn nhau.

Có tới 15 cảnh sát bị thương khi cố ngăn các trận xô xát giữa hai nhóm trên, trong khi nhiều xe cảnh sát cũng bị đập phá hư hại.

Cảnh sát Đức đã bắt giữ nhiều đối tượng quá khích từ cả hai phe và tiến hành điều tra 35 đối tượng. Lực lượng cảnh sát từ bang Bayern và Brandenburg cũng đã được tăng cường tới Thueringen.

Một số hoạt động phá hoại khác như phóng hỏa gần các khu vực đường ray tàu hỏa cũng đã xảy ra tại Jena tối 20/4.

Hoạt động của hãng đường sắt Đức Deutsche Bahn trên một số tuyến ở Jena bị đình trệ tới giữa ngày 21/4.

Theo đánh giá của cơ quan an ninh bang Thueringen, phong trào Pegida tại Thueringen (gọi tắt là Thuegida) đang bị các phần tử cực hữu chi phối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục