15 năm tù cho kẻ chủ mưu “rút" bảo hiểm y tế

Lợi dụng sự thiếu sót của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đối tượng đã móc nối với bác sỹ bệnh viện để kê khống đơn thuốc, đem bán ra ngoài.
Ngày 27/4, sau một tuần xét xử và nghị án vụ án đường dây “rút ruột” bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt kẻ chủ mưu Lưu Tố Lan, 43 tuổi, nguyên bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy) 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Cùng tội danh này, các bị cáo gồm Lưu Thị Liễu, Nguyễn Thị Thu Ba, Trần Đình Tuy, Phạm Thị Duyên, Huỳnh Quốc Thái, Lưu Quốc Bảo, Hoàng Văn Tiến, Phạm Minh Hùng, Nguyễn Sơn Lâm, Vùi Xuân Chiến và Nguyễn Thị Mai lần lượt lĩnh các mức án từ 18 tháng tù treo đến 6 năm tù.

Tòa cũng tuyên trả lại số tiền các bị cáo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng (đã nộp khắc phục hậu quả) cho bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong vụ án này, Lưu Tố Lan giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lợi dụng sự sơ hở, thiếu sót của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiểm tra sổ sách, chi phí bảo hiểm y tế, Lưu Tố Lan đã móc nối với bác sỹ, nhân viên, bệnh nhân của bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện khác để họ cung cấp thẻ bảo hiểm y tế của những người có thẻ nhưng không đi khám.

Thông qua những đối tượng này, Lan chi tiền cho các bác sỹ viện tuyến dưới nơi người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để ký khống giấy chuyển viện đến bệnh viện Chợ Rẫy khám và điều trị.

Từ đây, Lan kê khống được 1.168 đơn thuốc. Số thuốc có được từ những đơn thuốc kê khống này, Lan đem bán cho các nhà thuốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng 2/3 giá thị trường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4 tỷ đồng, bản thân hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Đối với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, do không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính, tòa đề nghị lãnh đạo cơ quan này tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan cũng như cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra chi phí khám chữa bệnh./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục