15 năm tù cho kẻ gieo “cái chết trắng” giữa thủ đô

Bị cáo Nguyễn Doãn Mạnh ở Thanh Oai, Hà Nội vừa bị Tòa án Hà Nội tuyên án 15 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy."
Ngày 4/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt đối với bị cáo Nguyễn Doãn Mạnh (sinh năm 1980, trú tại thôn Thượng, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) 15 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 15/1/2010, tại phố Thanh Bình, phường Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang Nguyễn Doãn Mạnh mang ma túy đi bán.

Cảnh sát đã thu giữ trên người Mạnh một túi nilon đựng chất bột màu trắng, qua giám định là heroin, có trọng lượng 56,18 gram… Mạnh khai nhận trước đó có hai thanh niên tên Hùng và Long đến nhà Mạnh hỏi mua heroin với giá 2,8 triệu đồng/chỉ, rồi hẹn về lấy tiền và sẽ liên lạc lại.

Sau đó, Mạnh đã gọi điện cho Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1969, ở đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thông báo có khách mua heroin, với số lượng 1,5 chỉ để Nga chuẩn bị đồng thời Mạnh yêu cầu Nga nếu vụ này trót lọt phải chia cho Mạnh 600 nghìn đồng.

Đến 19 giờ cùng ngày, Mạnh nhận được điện thoại của Hùng và Long thông báo đã mang đủ tiền để mua 1,5 chỉ heroin và hẹn gặp giao hàng tại quán nước trước cửa khách sạn Sông Nhuệ. Để ăn chắc, Mạnh yêu cầu Long đem tiền ra cầu Hà Đông kiểm tra trước, rồi cùng về chỗ Hùng đang ngồi đợi.

Sau đó, Mạnh và Long đến gặp Nguyễn Thị Nga để lấy heroin rồi quay lại đưa cho Hùng. Khi Mạnh đang định giao “hàng” thì bị cơ quan công an đến kiểm tra, bắt quả tang thu giữ gói nilon chứa heroin mà Mạnh đang cầm trên tay. Trong quá trình bắt giữ Mạnh, thì Hùng và Long bỏ chạy.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra hành chính và tạm giữ đối với Nguyễn Thị Nga, thu giữ của Nga một túi xách da màu nâu bên trong có hơn 10 triệu đồng, hai điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, Nga không thừa nhận đã giao heroin cho Mạnh để đem bán mà chỉ thừa nhận có liên lạc với Mạnh để đòi tiền Mạnh vay trước đó.

Ngoài lời khai của Mạnh không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thị Nga. Do vậy, ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Nga, đồng thời ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến Nguyễn Thị Nga cùng tang vật có liên quan để điều tra xử lý sau. Đối với hai đối tượng Hùng và Long, do Nguyễn Doãn Mạnh không biết rõ địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước tòa, Mạnh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Mạnh nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh khu vực, cần phải có một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự, thái độ khai nhận thành khẩn… nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Doãn Mạnh lĩnh án 15 năm tù giam. Đây là mức án thấp nhất, nằm trong khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố./.
 
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục