15 năm tù cho kẻ giết người, cướp tài sản

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15/4, đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt một bị cáo 15 năm tù về hai tội "giết người" và “cướp tài sản''.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15/4, đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt một bị cáo 15 năm tù về hai tội "giết người" và “cướp tài sản''.

Bị cáo này là Nguyễn Mạnh Chiến, 21 tuổi, quê ở Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo cáo trạng ngày 7/4, Chiến mang 1 con dao phay chuôi gỗ giấu trong balô, rồi bắt xe bus lang thang ra khu vực Bờ Hồ. Khi tới ngã ba Trần Quang Khải - Trần Nguyên Hãn, thấy ông Đỗ Văn Tuyến, 59 tuổi, chạy xe ôm, quê ở Nam Định, đứng đợi khách, Chiến thuê ông Tuyến chở sang huyện Đông Anh với giá 35.000 đồng.

Đến đoạn đê sông Đuống, gần Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Chiến yêu cầu ông Tuyến dừng xe. Sau đó, y dùng con dao mang theo chém liên tiếp vào đầu nạn nhân, làm vỡ mũ bảo hiểm và bị thương ở má phải. Ông Tuyến vừa bỏ chạy vừa hô hoán, Chiến đuổi theo chém một nhát vào đầu ông Chiến rồi quay lại lấy xe máy tẩu thoát. Ông Tuyến được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, song vẫn bị tổn thương 19% sức khỏe.

Sau 14 giờ truy xét, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh đã tóm được Chiến khi hắn đang tìm cách tiêu thụ chiếc xe máy vừa cướp được tại một hiệu cầm đồ ở đường Láng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục