15 năm tù cho nguyên cán bộ công an chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng chủ trương xin đất xây nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công tác tại Bộ Công an, bị cáo Trần Minh Cường đã lừa đảo chiếm đoạt gần 12,6 tỷ đồng.

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Trần Minh Cường (sinh năm 1964, trú tại khu tập thể B3, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140, khoản 4, điểm a - Bộ luật hình sự.

Cường nguyên là cán bộ công tác tại Bộ Công an. Lợi dụng chủ trương xin đất xây nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công tác tại Bộ Công an và được lãnh đạo phân công đi quan hệ, giao dịch với các đối tác để thực hiện dự án, dù không được phép nhận tiền góp vốn của doanh nghiệp, nhưng Trần Minh Cường đã lấy danh nghĩa của cơ quan mời doanh nghiệp tư nhân góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận bằng đất của dự án khi hoàn thành.

Khoảng đầu năm 2010, Trần Minh Cường đã gặp và trao đổi với bà Nguyễn Thị Hường (là chủ doanh nghiệp Mạnh Hưng, địa chỉ tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) là có khả năng xin được đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công tác tại Bộ Công an.

Cường mời bà Hường tham gia đầu tư tài chính và đưa bà Hường bản thảo công văn của cơ quan do Cường tự soạn thảo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Hường đồng ý tham gia với thỏa thuận nếu thành công sẽ được chia đất có giá trị tương đương số vốn góp.

Sau khi thỏa thuận với bà Hường, Cường báo cáo lãnh đạo cơ quan về việc có thể xin Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp đất xây nhà cho cán bộ chiến sỹ. Nhưng do lô đất tại đường Hoàng Quốc Việt có diện tính nhỏ, nên Cường đã tìm và giới thiệu lô đất 2,8ha tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội để lãnh đạo cơ quan quyết định.

Ngày 22/4/2010, Trần Minh Cường được lãnh đạo cơ quan phân công làm tổ phó tổ dự án cùng 3 cán bộ tham gia, nhưng không có quyết định bằng văn bản và không phân công trách nhiệm.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2010 đến 31/5/2013, Trần Minh Cường đã nhận của doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hưng tổng cộng 12,381 tỷ đồng, trong đó có 7 tỷ đồng tiền mặt và hơn 5,3 tỷ đồng tiền chuyển khoản.

Trong quá trình nhận tiền, Cường thông báo với doanh nghiệp Mạnh Hưng là dự án đã xong ở các cấp, chỉ chờ quyết định của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng thực tế Cường chưa nộp hồ sơ dự án xin đất xây dựng nhà ở của cán bộ chiến sĩ cho bất cứ cơ quan chức năng nào.

Số tiền đó, Trần Minh Cường đã sử dụng để lập các sổ tiết kiệm cá nhân, mua đất (tại khu đô thị Gò Mèo, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội), chi cho quan hệ cá nhân để “chạy” dự án, mua xe ôtô, chi dùng cá nhân, cho bạn bè vay…

Đến nay, Cường đã trả lại cho doanh nghiệp Mạnh Hưng và những người tham gia góp vốn tổng số gần 6 tỷ đồng.

Hiện khoảng 6,4 tỷ đồng chiếm đoạt còn lại, Cường không có khả năng thanh toán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục