15 người Brazil thiệt mạng do lũ lụt

Nhà chức trách Brazil ngày 4/5 đưa tin lũ lụt trầm trọng tại khu vực Đông Bắc vốn quanh năm hạn hán ở nước này đã làm 15 người thiệt mạng và 100.000 người phải sơ tán.

Nhà chức trách Brazil ngày 4/5 đưa tin lũ lụt trầm trọng tại khu vực Đông Bắc vốn quanh năm hạn hán ở nước này đã làm 15 người thiệt mạng và 100.000 người phải sơ tán.

Tại bang Maranho, 6 người đã thiệt mạng và 6 tuyến đường cao tốc chính chìm trong nước do đợt mưa dài ngày và nặng hạt nhất kể từ năm 1985.

Thủ phủ bang này, Sao Luis cùng 40 thị trấn khác đã bị lụt do mưa rả rích suốt cả tháng qua. Ước tính 48.000 người đã buộc phải rời nhà sơ tán trong khi có 22.000 người khác bị mất nhà.

Số người thiệt mạng còn lại được thông báo tại các bang Alagoas, Ceara, Bahia và Piaui.

Tại bang Piaui, hơn 30.000 người buộc phải rời nhà tới trú tạm tại các trường học và nhà thi đấu thể thao.

Ông Wellington Dias, Thống đốc bang Piaui, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 19 địa hạt và đề nghị quân đội giúp sơ tán người bị mắc kẹt do nước lụt.

Mưa lớn cũng khiến nước sông Poty ở Brazil dâng cao hơn mức bình thường tới 14 mét và ảnh hưởng tới cả khu vực Amazon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục