1/5 người dân Hy Lạp thu nhập dưới mức nghèo đói

Theo báo cáo, 20% những người lao động và những người được hưởng trợ cấp của Hy Lạp có thu nhập dưới mức nghèo đói trong năm 2012.
Báo Ethnos của Hy Lạp vừa công bố số liệu cho thấy trong năm 2012 có tới 20% những người lao động và những người được hưởng tiền trợ cấp của Hy Lạp có thu nhập hàng năm dưới mức nghèo đói.

Điều này đã phản ánh rõ nhất tác động tiêu cực của cuộc suy thoái kéo dài tại quốc gia đang ngập chìm trong nợ nần này.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Hy Lạp, có 1,1 triệu trong 4,8 triệu công nhân và người nhận trợ cấp ở Hy Lạp có thu nhập hàng năm dưới 6.000 euro (tương đương 7.900 USD).

Mức thu nhập này đã chính thức đặt họ dưới mức sống nghèo đói với mức thu nhập chỉ 7.178 euro đối với hộ gia đình một người.

Tổng thể, thu nhập trung bình hàng năm của 4,8 triệu công nhân và người nhận trợ cấp đạt 14.640 euro trong năm 2012, giảm 17,8 % so với mức 17.812 euro trong năm 2011.

Thuế trung bình trong cùng thời điểm cũng đã tăng thêm 52% từ mức 1.091 lên 1.654 euro.

Tình trạng này hoàn toàn không tốt hơn đối với những người lao động tự do, vốn là đối tượng đã tạo ra sự cân đối trong thị trường lao động trong giai đoạn khủng hoảng. Họ đã công bố mức giảm 38,48% trong thu nhập đối với mức trung bình 19.880 euro.

Tuy nhiên, không giống với những người lao động và những người nhận trợ cấp, gánh nặng thuế của nhứng đối tượng lao động tự do đã giảm thêm 17,7% từ 4.378 xuống 3.603 euro.

Bước sang năm thứ 6 liên tiếp, Hy Lạp buộc phải cắt giảm việc làm, lương và trợ cấp của người dân để bảo đảm nhận được 240 tỷ euro trong quỹ cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Qũy tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" đã khiến các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra rầm rộ trên toàn đất nước Hy Lạp, quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp đã chạm mức kỷ lục chiếm 27% lực lượng độ tuổi lao động./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục