15 người thiệt mạng trong vụ xe buýt đâm vào vách núi ở Argentina

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt hôm 25/6 tại tỉnh Mendoza đã tăng lên 15 người, ngoài ra còn có 21 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 4 trẻ em bị thương nặng.
15 người thiệt mạng trong vụ xe buýt đâm vào vách núi ở Argentina ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: channelstv.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, ngày 26/6, nhà chức trách Argentina cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt hôm 25/6 tại tỉnh Mendoza đã tăng lên 15 người, ngoài ra còn có 21 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 4 trẻ em bị thương nặng.

Chiếc xe buýt gặp nạn chở 50 người gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên của một trường múa thuộc tỉnh Buenos Aires trên đường trở về sau khi tham gia một cuộc thi tại Mendoza.

Chiếc xe này không được phép lưu hành và đã gặp nạn ở gần thành phố San Rafael, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 1.000km.

Theo các nhân chứng, chiếc xe đã chạy quá tốc độ cho phép và bị lật khi đâm vào sườn núi. Phần lớn số người thiệt mạng là trẻ em từ 5 đến 15 tuổi.

Tổng thống Mauricio Macri đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

[Xe buýt đâm trực diện vào xe tải, ít nhất 12 người thiệt mạng]

Theo Ủy ban quốc gia giám sát giao thông Argentina, chiếc xe buýt gặp nạn đã hết niên hạn sử dụng từ tháng 12 năm ngoái.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Bộ Quốc phòng Argentina đã điều máy bay tới San Rafael để đưa thi thể các nạn nhân về thủ đô. Chính phủ Argentina thông báo để quốc tang 2 ngày.

Hôm 18/2 vừa qua, một vụ tại nạn tương tự cũng đã xảy ra tại Mendoza, khi một xe buýt chạy quá tốc độ từ tỉnh Mendoza đến thủ đô Santiago của Chile bị lật làm 18 người thiệt mạng.

Chỉ 6 ngày sau, 12 người khác đã tử vong khi hai chiếc xe hơi đâm trực diện tại tỉnh miền Bắc Santa Fe.

Năm 2016, có 7.268 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông ở quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục