15 người thương vong tại Sơn La do mưa lũ

Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 3 người chết, 12 người bị thương nặng do 5 đợt thiên tai bất thường như: lốc kèm theo những trận mưa đá, lũ ống, lũ quét cục bộ xảy ra liên tiếp từ 26/3 đến nay.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 3 người chết, 12 người bị thương nặng do 5 đợt thiên tai bất thường như: lốc kèm theo những trận mưa đá, lũ ống, lũ quét cục bộ xảy ra liên tiếp từ 26/3 đến nay.

Theo Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống bão lũ - Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Sơn La, các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng thuộc huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.

3 người chết do lũ cuốn trôi là ông Lò Văn Diên (52 tuổi) ở bản Nà Pàn, xã Nà Nghịu; chị Lèo Thị Xoan (20 tuổi) ở bản Huổi Hao, xã Chiêng Khoong (huyện Sông Mã); ông Lừ Văn Ngang (66 tuổi) ở xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên; 12 người khác bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện do sập nhà.

Lốc kèm theo mưa đá, gây lũ ống, lũ quét xảy ra nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay tại địa bàn huyện biên giới Sông Mã. Mưa lũ đã làm sạt lở ta luy âm dương, đất đá vùi lấp mặt đường quốc lộ 37 (đoạn đèo Suối Cao, Suối Quế) thuộc xã Song Pe, huyện Bắc Yên, đến nay mới thông xe tạm thời.

Hơn 700 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng do lốc và lũ quét, trong đó 53 nhà bị sập, bị đất đá vùi lấp tại các xã Nà Nghịu, Huổi Một, Đứa Mòn, Mường Sai, Chiềng En, Yên Hưng (huyện Sông Mã), Nậm Lầu (huyện Thuận Châu), Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai).

Lốc đã làm sập 23 phòng học, nhà ở giáo viên, cuốn trôi 51 phai gỗ, 1 cầu treo, 56 máy thuỷ điện mini, 6 con trâu, ngựa...

Tổng thiệt hại do thiên tai bất thường gây ra cho tỉnh Sơn La ước tính hàng chục tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục