15 tấn gạo cứu trợ bà con Việt kiều ở Campuchia

Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Tháp đã mang 15 tấn gạo đi cứu trợ bà con Việt kiều tại tỉnh Pray Veng, Campuchia đang bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Ngày 21/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn cán bộ mang 15 tấn gạo đi cứu trợ bà con Việt kiều tại tỉnh Pray Veng, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100km về phía Nam, đang bị ảnh hưởng lũ lụt.

Tại xã Kompong Prasat, huyện Peam Chhol, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp Võ Hoàng Chương, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi cùng Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Tháp và cán bộ hội đã tặng quà cho 155 hộ gia đình khó khăn nhất ở địa bàn bị ảnh hưởng lũ lụt.

Cùng ngày, đoàn cũng đã gửi 100 phần quà cho các hộ Việt kiều bị thiệt hại nặng do lũ lụt ở ba xã thuộc huyện Peam Ro.

500 phần quà còn lại của tỉnh Đồng Tháp sẽ được chuyển đến bà con Việt kiều bị lũ lụt ở thị xã và các huyện khác trong tỉnh.

Trước đó, tỉnh Đồng Tháp cũng đã gửi 20 tấn gạo cho chính quyền tỉnh Pray Veng để cứu trợ cho bà con người Campuchia bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Theo số liệu của Tổng hội Việt kiều, trong tổng số trên 12.000 hộ Việt kiều ở Campuchia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bà con tại tỉnh Pray Veng và tỉnh Kandal bị thiệt hại nhiều nhất, trong đó tỉnh Pray Veng có gần 2.000 trên tổng số hơn 3.000 Việt kiều bị ảnh hưởng nặng nề.

Đến nay, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng tháp, các nhà hảo tâm trong nước và Việt kiều ở Campuchia, 5.000 hộ Việt kiều bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ này đã nhận được cứu trợ./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục