15 tỉnh, thành phố tham gia Giải bắn cung quốc gia

Giải bắn cung quốc gia lần thứ XVII năm 2014 sẽ giúp tuyển chọn các vận động viên giỏi tham dự các giải đấu được tổ chức trong khu vực và quốc tế.
15 tỉnh, thành phố tham gia Giải bắn cung quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Tạ Toàn/TTXVN)

Ngày 3/4, tại Khu triển lãm hồ nước ngọt (thành phố Sóc Trăng), Giải bắn cung quốc gia lần thứ XVII năm 2014 đã được khai mạc.

Giải do Liên đoàn Bắn sung Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Tham dự Giải bắn cung quốc gia năm 2014 có 15 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đắc Lắc, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ và chủ nhà Sóc Trăng.

Các vận động viên thi đấu ở các nội dung: Toàn năng, cá nhân và đồng đội. Vận động viên nam thi đấu ở nội dung cung 1 dây và cung 3 dây ở các cự ly: 90m, 70m, 50m, 30m và 18m. Vận động viên nữ cũng thi đấu cùng nội dung trên ở các cự ly: 70m, 60m, 50m, 30m và 18m.

Theo Ban tổ chức, Giải bắn cung quốc gia lần thứ XVII năm 2014 được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá thành tích của các vận động viên, để qua thi đấu, các vận động viên xuất sắc được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu được tổ chức trong khu vực và quốc tế.

Giải cúp bắn cung quốc gia lần thứ XVII sẽ kết thúc vào ngày 10/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục