150 triệu USD mở rộng mạng lưới điện nông thôn

Một Hiệp định tín dụng trị giá 150 triệu USD nhằm trợ giúp Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới điện nông thôn đã được đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết chiều ngày 4/11 tại Hà Nội.

Một Hiệp định tín dụng trị giá 150 triệu USD nhằm trợ giúp Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới điện nông thôn đã được đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết chiều ngày 4/11 tại Hà Nội. 
 
Nguồn tín dụng này, từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (quỹ của Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên hỗ trợ các nước có thu nhập), sẽ giúp cải thiện cung cấp điện trung thế cho một số các hệ thống phân phối và bán lẻ điện. 
 
Cụ thể, nguồn vốn đầu tư ưu đãi sẽ dành cho các công ty điện lực để nâng cấp mở rộng lưới phân phối điện 110 kV, 35 kV và 22 kV tại khoảng 40 tỉnh của các miền Bắc, Trung và Nam khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lưới trong hệ thống phân phối điện ở nông thôn. Với nguồn điện ổn định và chất lượng sẽ đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, cung cấp điện nhiều và ổn định hơn cho các hộ sản xuất, kinh doanh đồng thời giảm thất thoát điện năng. 
 
Bên cạnh các khoản đầu tư xây dựng, sẽ có trợ giúp kỹ thuật nhằm phát triển các công ty điện thành các trung tâm phân phối điện hiện đại. Tổng kinh phí của dự án này là hơn 206 triệu USD, trong đó IDA sẽ hỗ trợ 150 triệu USD và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAid) hỗ trợ 3 triệu USD.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Martin Rama, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết, “đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện lực một cách hiệu quả, thông qua những khoản đầu tư như thế này và thông qua việc tổ chức thể chế phù hợp trong ngành sẽ là then chốt để đảm bảo tăng trưởng kinh tế tiếp tục tại Việt Nam.”
 
Khánh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục