1.500 người tham gia lễ phát động giải chạy Báo Hà Nội Mới

1.500 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sỹ và học sinh, sinh viên đã tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 41.
1.500 người tham gia lễ phát động giải chạy Báo Hà Nội Mới ảnh 1Các vận động viên nữ bứt phá về đích tại vòng chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 40 năm 2013. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

1.500 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sỹ và học sinh, sinh viên đã tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội (Mỹ Đình-Nam Từ Liêm) vào sáng 28/6.

Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 là hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm: 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2014), 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì hòa bình (1999-2014), 57 năm Ngày Báo Hà Nội Mới ra số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2014) đồng thời nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể với chủ đề "Thể thao đẩy lùi ma túy" trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Sau lễ phát động, các cuộc thi đấu kiểm tra tại cơ sở và thi chung kết cấp quận, huyện, thị xã tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đã diễn ra với sự tham dự của hơn 100.000 học sinh, sinh viên thuộc hơn 600 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cùng gần 50.000 cán bộ, người lao động và chiến sỹ thuộc hơn 600 phường, xã, thị trấn, đơn vị cơ sở lao động sản xuất và đơn vị vũ trang.

Dự kiến cuộc thi chung kết sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2014. Giải chạy Báo Hà Nội Mới tiếp tục là giải chạy phong trào lớn nhất cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục