1.500 tỷ đồng xây khu đô thị tại quận Hoàng Mai

Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ nằm tại cửa ngõ phía Tây, ngay trên đường vành đai 3, cách nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi hơn 1km.
Tổng giám đốc Vinaconex 2 Đỗ Trọng Quỳnh cho biết, công ty vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ nằm ở vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Tây, ngay trên đường vành đai 3, cách nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi hơn 1km.

Với tổng diện xấp xỉ 27ha, dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Tại dự án này, Vinaconex 2 dành 386,2 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và trên 1.108 tỷ đồng xây dựng các công trình.

Theo quy hoạch, khu đô thị mới này sẽ có 6 chung cư cao cấp, 3 tòa nhà văn phòng-thương mại, 3 tòa nhà dành cho người thu nhập thấp và một số nhà biệt thự, liền kề.

Hạ tầng xã hội của khu đô thị cũng được quan tâm đặc biệt với hệ thống trường học gồm mẫu giáo, tiểu học, trung học, nhà văn hóa trung tâm, bể bơi… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cư dân sinh sống tại đây.

Hiện nay, Vinaconex 2 đang khẩn trương làm việc với phường Đại Kim, quận Hoàng Mai để thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thành lập tổ công tác để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Vinaconex 2 đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai giải phóng mặt bằng, san nền, thi công hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu khởi công dự án ngay trong quý I/2010.

Theo Vinaconex 2, dự án này sẽ được triển khai thực hiện trong vòng 5 năm và đem lại trên 50 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm cho đơn vị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục