16 công ty nông nghiệp lớn của Mỹ khảo sát thị trường Campuchia

Theo Đại sứ Mỹ tại Campuchia Patrick Murphy, 16 doanh nghiệp lớn của Mỹ đã đến Campuchia để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; trong đó có tập đoàn IBM, Amazon, John Deere.
16 công ty nông nghiệp lớn của Mỹ khảo sát thị trường Campuchia ảnh 1Amazon là một trong 16 doanh nghiệp của Mỹ đến Campuchia tìm hiểu cơ hội đầu tư. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật báo Khmer Times ngày 12/2 đưa tin, phát biểu tại Hội thảo Cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp Campuchia, Đại sứ Mỹ tại Campuchia Patrick Murphy cho biết, 16 doanh nghiệp lớn của Mỹ đã đến Campuchia để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Trong số 16 doanh nghiệp trên có tập đoàn IBM, Amazon, John Deere.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mỹ cho rằng đây là năm thứ hai liên tiếp Đại sứ quán Mỹ phối hợp Chính phủ Mỹ tổ chức phái đoàn thương mại đến Vương quốc Campuchia để tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là phái đoàn thương mại lớn nhất của Mỹ tại Campuchia trong lịch sử gần đây đại diện cho những công ty tốt nhất của Mỹ, các tập đoàn lớn về nông nghiệp như John Deere, tập đoàn công nghệ IBM, Amazon và những doanh nghiệp khác có thể cung cấp công nghệ để giúp Campuchia phát triển.

[Kinh tế Campuchia sẽ tiếp tục đà tăng trưởng khởi sắc trong trung hạn]

Theo Đại sứ Mỹ, các công ty Mỹ cũng đang tập trung vào phát triển các cộng đồng và giải thích các tiêu chuẩn cần phải đáp ứng để đạt sự phát triển bền vững, nhận thức văn hóa và đóng góp cho cộng đồng nơi doanh nghiệp đang kinh doanh.

Các sản phẩm nông nghiệp hiện nay chiếm khoảng 22% GDP của Campuchia và sử dụng khoảng 3 triệu lao động.

Xuất khẩu nông sản của Campuchia gồm các sản phẩm gạo, sắn, ngô, hạt tiêu, xoài tươi và dầu cọ thô… đạt sản lượng 4,2 triệu tấn trong năm 2018.

Thương mại nông nghiệp song phương Campuchia-Mỹ hiện nay đạt khoảng 220 triệu USD/năm, trong đó Campuchia xuất khẩu sang Mỹ 157 triệu USD với các hàng hóa chủ yếu gồm các sản phẩm gỗ, thức ăn gia súc, gạo và nhập khẩu từ Mỹ lượng hàng hóa trị giá khoảng 62 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục