16 điểm pháo hoa đêm giao thừa Hà Nội

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số: 167/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa cho phép thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 tại 16 điểm trong thành phố.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số: 167/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa cho phép thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 tại 16 điểm trong thành phố.

Các điểm bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm (hai điểm), Hồ Tây, sân vận động Mỹ Đình, hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai), hồ Thành Công (quận Ba Đình), Đông Anh, Long Biên, Sóc Sơn, Hà Đông, Sơn Tây, Mê Linh, Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín. 
Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ thực hiện việc bắn pháo hoa tại các điểm nói trên.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa không vượt quá mức chi phí cho năm điểm bắn tầm cao được quy định tại Quyết định 74/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục