16 nước bàn cách thu hồi các cổ vật bị đánh cắp

Các nhà quản lý văn hóa của 16 nước bàn cách thu hồi những cổ vật quý bị đánh cắp đang được cất giữ ở nhiều bảo tàng phương Tây.
Các nhà quản lý văn hóa thuộc 16 nước trên thế giới sẽ tham gia một hội nghị ở Cairo (Ai Cập) nhằm tìm cách thu hồi những cổ vật đã bị đánh cắp đang được cất giữ ở nhiều bảo tàng phương Tây.

Tại hội nghị này, cùng với Ai Cập, đại diện của các nước khác trong đó có Hy Lạp, Italy và Trung Quốc sẽ thông báo danh sách những di sản bị đánh cắp và đề ra biện pháp thu hồi.

Những năm gần đây, Ai Cập rất nỗ lực nhằm giành lại các cổ vật bị đánh cắp từ nước này.

Trong số đó có phiến đá Rosetta, đã được lưu giữ tại Bảo tàng Anh hơn 200 năm, và bức tượng bán thân 3.400 năm tuổi mang hình Nữ hoàng Nefertiti mà người ta trưng bày ở Berlin, Đức./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục