16 nước dự lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh-Phát triển và hội nhập

Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và hội nhập” sẽ có nhiều hoạt động phong phú và đa dạng với điểm nhấn chính là Khu gian nhà văn hóa các nước với sự tham dự của 17 đơn vị đại diện cho 16 nước.
16 nước dự lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh-Phát triển và hội nhập ảnh 1Bến Nhà Rồng. (Ảnh minh họa, Thanh Vũ/TTXVN)

Nhằm tạo điều kiện cho các nước giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, bản sắc dân tộc đến với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các nước, từ ngày 10-13/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và hội nhập” năm 2015 tại khu A, công viên 23/9, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo ngày 7/9, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, gồm triển lãm “Hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và Hội nhập;" trưng bày trang phục truyền thống các vùng, miền; gian hàng ẩm thực giới thiệu văn hóa, ẩm thực các nước do cộng đồng người nước ngoài thực hiện; các hội thi nấu ăn “Món ăn đất Việt;" hội thi trang phục yêu thích của tôi”…

Đặc biệt, điểm nhấn năm nay chính là Khu gian nhà văn hóa các nước với sự tham dự của 17 đơn vị đại diện cho 16 quốc gia.

Các gian hàng sẽ được trang trí theo nét đặc trưng văn hóa, bản sắc của từng nước, đồng thời giới thiệu những sản phẩm truyền thống đến với cộng đồng các nước khác và du khách tham quan.

Ngoài ra, Lễ hội còn có nhiều hoạt động giới thiệu, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật quần chúng và trang phục truyền thống của các nước…

Ông Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và Hội nhập” năm 2015 sẽ là dịp để Thành phố giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những nét đặc trưng, đa dạng bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục